Quảng Ninh: Gắn biển công trình Đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

2020-09-15 19:04:21 0 Bình luận
Ngày 15/9/2020, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ gắn biển công trình cho Đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, đây là một trong 10 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Các đại biểu cắt băng khánh thành, gắn biển công trình Đường vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Tuyến đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử có chiều dài hơn 12km, đã được đầu tư một phần từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2019, hoàn thành 4km theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng mặt đường 12m do Ban Quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng Du lịch tâm linh Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, công trình cải tạo, nâng cấp đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử được đầu tư lần này chia làm 2 đoạn: Đoạn thứ nhất từ Km0+00 đến K3+100 dài 3,1km theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng mặt đường 25m trong đó 10m là vỉa hè 2 bên, trên cơ sở bám theo tuyến hiện trạng do thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 172,2 tỷ đồng, trong đó tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 100 tỷ đồng, phần còn lại là nguồn vốn ngân sách thành phố; Đoạn thứ hai từkm 7+00 đến km 7+700 do Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư có chiều dài 700m, tổng mức đầu tư 37,98 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UV dự khuyết Trung ương Đảng, phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ

Trong quá trình thi công, công trình gặp rất nhiều khó khăn do vừa phải GPMB, vừa tổ chức thi công trên tuyến giao thông đang hoạt động, nhưng với quyết tâm cao, các đơn vị thi công đã nỗ lực triển khai các giải pháp, huy động tối đa trang thiết bị, nhân lực, tổ chức đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến. Do đó, chỉ trong 60 ngày, công trình Đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Công trình được đánh giá là điển hình trong công tác GPMB và tổ chức thi công.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể có nhiều  đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, xây dựng công trình

Ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn về ATGT, các hạng mục vỉa hè, cây xanh, tiểu cảnh, thoát nước dọc, điện chiếu sáng được đầu tư tổng thểhài hòa, hội tụ đủ các yếu tố kỹ, mỹ thuật, đồng bộ, hiện đại, mang nét đặc trưng của Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, mầu nhận diện của thương hiệu thành phố.

Công trình Đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử  hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp cho công cuộc hành hương của hàng triệu du khách đến với cõi thiêng Yên Tử ngày càng được hanh thông. Hạ tầng giao thông cho nhân dân trong khu vực được thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân quang vùng. Đặc biệt tuyến đường là cơ sở cho việc kết nối các di tích từ Bạch Đằng Giang - Ngọa Vân tới Yên Tử, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của các quần thể di tích trong khu vực, là tiền đề quan trọng sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa Thế giới.

Tuyến đường vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử  vừa được gắn biển công trình

Tới dự cắt băng khánh thành công trình đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UV dự khuyết Trung ương Đảng, phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm của chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đã vượt qua mọi khó khăn hoàn hành dự án đúng tiến độ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Uông Bí luôn ủng hộ, tạo điều kiện trong quá trình thi công tuyến đường. Đồng chí đề nghị thành phố Uông Bí, bên cạnh việc giữ gìn, bảo vệ và khai thác công trình, cần quan tâm tăng cường công tác quản lý để phát huy được hiệu quả đầu tư dự án, quản lý đảm bảo đúng pháp luật hành lang bảo vệ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Chủ đầu tư dự án cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công việc còn lại của dự án, ưu tiên thực hiện ngay những hạng mục về đảm bảo ATGT đường bộ, cùng với các cấp chính quyền địa phương vùng dự án kịp thời xây dựng kế hoạch về quản lý khai thác sử dụng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...